Kết quả tìm kiếm cho "tại Belarus"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 463
Tận dụng tinh bột hạt mít, các nhà khoa học Việt Nam và Belarus đã chế tạo vật liệu polyme siêu hấp thụ có khả năng giữ nước.
Ngày 25/9, Hội chợ Thương mại Quốc tế bang Uttar Pradesh (UPITS) năm 2026 đã chính thức khai mạc tại India Expo Centre & Mart, quy tụ hơn 2.400 đơn vị triển lãm từ 7 quốc gia, nhằm tìm kiếm nguồn cung ứng, kết nối giao thương và các cơ hội hợp tác.
Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho biết việc đoàn Việt Nam tham gia hoạt động đạp xe thể hiện sự ủng hộ đối với Năm Chủ tịch BRICS của Ấn Độ, đồng thời hưởng ứng chương trình xây dựng một Ấn Độ khỏe mạnh.
Theo kết quả công bố trên website của Ban tổ chức Olympic tin học quốc tế (IOI) 2026, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 8, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N.Tolstoy đã họp, bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine ngày 3/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hỏa rút lui trước hiện tượng lốc xoáy lửa xuất hiện trong khu vực cấm Chernobyl.
Giá xăng dầu hôm nay (2/6): Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 4% khi đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ, nguy cơ phong tỏa các tuyến hàng hải gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazakhstan, ngày 28/5, tại thủ đô Astana (Kazakhstan), Diễn đàn Kinh tế Á-Âu (EEF) lần thứ 5 đã chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi sự kiện nghị sự kinh tế quan trọng hàng đầu của khu vực.
Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương đã chuẩn bị cho các vụ phóng tên lửa trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân của Lực lượng vũ trang Nga.
Ngày 12/5, Nhật Bản, Belarus và Mexico đều thông báo sẽ hỗ trợ Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe thiếu nhiên liệu trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ.
Khác với mọi năm, lễ duyệt binh năm 2026 tập trung chủ yếu vào các khối bộ binh và màn trình diễn không quân mà không có sự xuất hiện của các khí tài hạng nặng như xe tăng và tên lửa liên lục địa.
Lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo rằng cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ mừng Ngày Chiến thắng (9/5) sẽ diễn ra mà không có đội hình khí tài quân sự, với lý do “mối đe dọa khủng bố từ Ukraine”.